Giám đốc một bệnh viện ở Vũ Hán qua đời vì nhiễm Covid-19

 Giám đốc Bệnh viện Wuchang ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - ông Liu Zhiming. Ảnh: Weibo

Ông Liu Zhiming, Giám đốc Bệnh viện Wuchang ở Vũ Hán đã qua đời vì nhiễm Covid-19 vào 10h 30 phút sáng nay (18/2), Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết.

Bác sĩ Liu là nhà giải phẫu thần kinh và là giám đốc bệnh viện đầu tiên chết vì chủng virus này kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hồi cuối năm 2019.

Trước đó, cách đây gần 2 tuần, bác sĩ Lý Văn Lượng, người có công cảnh báo sớm dịch viêm phổi cấp do Covid-19 gây nên cũng chết vì dịch bệnh.

Hàng chục nghìn nhân viên y tế hiện vẫn đang chiến đấu trước dịch Covid-19. Theo một quan chức y tế cấp cao của Trung Quốc ngày 14/2, 1.716 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh và 6 người tử vong do virus corona chủng mới gây nên.

Cho tới nay, đã có 73.433 ca nhiễm covid-19 trên toàn thế giới với 1.873 trường hợp tử vong. Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh và tử vong đều ở Trung Quốc đại lục với 1.868 người chết và 73.433 người nhiễm chủng virus này./.

(theo VOV.VN)