Israel và Anh sẽ đàm phán lập khu vực thương mại tự do hậu Brexit

 Thủ tướng Anh Johnson (trái) và người đồng cấp Israel Netanyahu. (Nguồn: timesofisrael)

Ngày 6/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Boris Johnson.

Theo đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về việc thiết lập một khu vực thương mại tự do hậu Brexit giữa hai nước.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định hai bên đồng ý tiếp tục tăng cường mối quan hệ kinh tế song phương và bắt đầu các cuộc thảo luận về một khu vực thương mại tự do giữa Israel và Vương quốc Anh.

Nước Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/1. Theo đó, London và Brussels đã tự đưa ra một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 11 tháng.

Vương quốc Anh sẽ tiếp tục tuân theo các quy tắc của EU nhằm đạt được các thỏa thuận mới về thương mại, an ninh và một loạt lĩnh vực khác.

Tháng 11/ 2018, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liam Fox đã tới Israel và gặp Thủ tướng Netanyahu nhằm thúc đẩy thương mại thời kỳ hậu Brexit giữa hai nước.

Thủ tướng Netanyahu cho biết vào thời điểm đó, trên thực tế, Anh là đối tác thương mại lớn nhất của Israel ở châu Âu.

Israel là nhà nhập khẩu ôtô, khoáng sản, máy móc, sản phẩm công nghiệp hóa chất và thiết bị điện của Anh./.

Việt Thắng/ TTXVN/Vietnam+