Khai trương đường bay ngắm cảnh sông Hồng


 Ông Lê Quốc Khánh, Phó tổng Giám đốc, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam.

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Công ty Trực thăng miền Bắc -Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tiếp tục khai trương dịch vụ bay ngắm cảnh Sông Hồng- Song Hong HeliTour.

Tiếp theo Halong Heli Tours, dịch vụ bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long bằng máy bay trực thăng Bell 505 (khai trương từ 10/5/2019), ngày 7/12, tại Hà Nội, Công ty Trực thăng miền Bắc -Tổng công ty Trực thăng Việt Nam tiếp tục khai trương dịch vụ bay ngắm cảnh Sông Hồng- Song Hong HeliTour.

Ông Nguyễn Nhật Huyền, Phó Giám đốc thương mại Công ty Trực thăng miền Bắc cho biết, với “Song Hong HeliTour” tại sân bay Gia Lâm, cách trung tâm Hà Nội 15 phút, du khách sẽ được trải nghiệm bay trên máy bay trực thăng Bell 505 - loại máy bay trực thăng hạng nhẹ, hiện đại, mới được sản xuất đưa vào khai thác sử dụng cuối năm 2018, do hãng Bell của Mỹ sản suất.

Song Hong HeliTour mang đến cho du khách trải nghiệm ngắm nhìn qua ô kính rộng rãi của máy bay Bell 505 nhiều phong cảnh đẹp từ trên cao của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt dọc theo Sông Hồng với những cây cầu thân thuộc và một phần phía đông của thành phố như: cầu Long Biên, Cổ Loa, làng gốm Bát Tràng, khu sinh thái Ecopark, Vinhomes Riverside…

Trải nghiệm Song Hong HeliTour, du khách vừa được nhìn khung cảnh sông Hồng từ trên cao, vừa thấy rõ từng chi tiết bên dưới bởi máy bay trực thăng bay chỉ ở độ cao trên 100m và cabin máy bay toàn kính đảm bảo góc nhìn rộng mở và chi tiết đến bất ngờ.

Ông Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam cho biết, là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, hoạt động trong lĩnh vực hàng không chung- doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ trực thăng cho ngành công nghiệp dầu khí, thực hiện các chuyến bay chuyên cơ, tìm kiếm cứu nạn…, Tổng công ty nhận thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển ngành du lịch tại Việt Nam, với rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều điểm nổi tiếng thế giới, được các tổ chức quốc tế công nhận là “kỳ quan thiên nhiên” “di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới”.

Tổng công ty đã đề ra chiến lược phát triển dịch vụ trực thăng chuyên phục vụ du lịch với việc đầu tư 2 máy bay loại nhỏ Bell 505 do Mỹ sản xuất, nhằm mang đến những dịch vụ bay ngắm cảnh đẳng cấp, theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng tầm dịch vụ du lịch, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới ở những góc nhìn mới./.

(Theo TTXVN)