Bão số 5 gây thiệt hại nặng, Phó Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm

Toàn cảnh cuộc họp trực tiếp. 

Sáng 31/10, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp trực tuyến với 4 địa phương (Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định) bị ảnh hưởng nhất từ bão số 5 (Matmo).

Trong cuộc họp trực tuyến, ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch tỉnh Bình Định cho biết: “Cơn bão số 5 gây ra gió lớn kéo dài đến hơn 4 tiếng gây ra nhiều thiệt hại như cây đổ, do sóng quá lớn đã xảy ra 2 sự cố là 7 tàu vận tải neo đậu (6 tàu Việt Nam, 1 tàu Panama), đến hiện tại còn 3 tàu mắc cạn.

Do khu neo đậu quá chật dẫn đến hơn 70 bị đứt neo và trôi, tuy nhiên, không có thiệt hại về người. Các khu neo đậu ở Bình Định đã quá tải, có 144 nhà sập, có 2000m kè biển bị sập nằm sát nhà dân và cuốn đi 13 nhà dân, tỉnh đã ban bố tình trạng khẩn cấp nếu không có biện pháp thì còn 96 nhà dân sẽ bị cuốn. Có 1 số cầu bị sập,...thiệt hại ước tính ban đầu là gần 400 tỷ”.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên cho biết: “Trên địa bàn có 2 thuyền neo đậu bị chìm, có 14 nhà sập hoàn toàn, còn 18 nhà thiệt hại từ 30 – 50%, 70 ha bị ngập úng, có 72 xã đã mất điện, lượng mưa hơn 100mm có 1 số vùng bị ngập cục bộ như Tuy An”.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng – Phó Chánh văn phòng Ủy ban tìm kiếm cứu nạn cho biết, 254 nghìn cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, 4 máy bay trực thăng cùng nhiều phương tiện hiện đại sẵn sàng ứng phó ở những nơi nguy hiểm. Có 1 tàu chở 10.000 tấn dầu bị mắc cạn, tàu Nghệ An bị hỏng máy trôi dạt trên biển đang được đưa vào bờ.

Tại cuộc họp ông Trần Quang Hoài - Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông tin: “Thống kê thiệt hại ban đầu có 2 người bị thương (Quảng Ngãi). Mưa lũ gây sạt lở đất phải di dời khẩn cấp 29 hộ tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). Nhiều địa phương thuộc Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên bị sự cố và mất điện. Sau cơn bão số 5 cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý tàu thuyền tại các cảng cá, khu neo đậu còn hạn chế dẫn tới các thiệt hại vẫn còn xảy ra tại khu vực này. Bão không mạnh nhưng vẫn còn bất cập, công tác trực ban còn rất hạn chế”.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hoàn lưu của cơn bão này kết hợp với nhiễu động gió đông sẽ gây mưa kéo dài.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai cho biết: “Mặc dù cơn bão không quá mạnh nhưng lại đi nhanh tuy nhiên trong công tác chỉ đạo, kiểm tra còn lúng túng nhất là tại khu vực neo đậu ở Bình Định có nhiều tàu bị sự cố, cần xem xét nghiêm túc rút kinh nghiệm, tìm nguyên nhân khắc phục trong thời gian tới. Yêu cầu các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, động viên giúp đỡ bà con trong đảm bảo chỗ ở, học hành, sinh hoạt,... Qua đó, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để ứng phó hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong thời gian tới cần tìm vị trí mở rộng khu neo đậu, tránh tình trạng vào neo đậu rồi còn gặp nạn. Cần quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn các hồ chứa. Chú ý không được chủ quan, rất dễ bị lũ quét và sạt lở đất, sơ tán dân kịp thời ra khu vực nguy hiểm. Trong ngày 3 - 7/11 rất có khả năng xuất hiện bão mới sẽ gây mưa to cần hết sức theo dõi và có biện pháp phòng chống kịp thời”./.

(Theo VOV.VN)