Nhật Bản tổ chức lễ hội cho các thực tập sinh và kỹ sư Việt Nam

 Ông Takeshi Ikai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ikai Group, phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Takeshi Ikai, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ikai Group, khẳng định tập đoàn tổ chức lễ hội này để tăng cường sự gắn kết giữa các thực tập sinh, kỹ sư Việt Nam với các đồng nghiệp Nhật Bản; đồng thời cảm ơn các lao động Việt Nam vì những đóng góp của họ cho sự phát triển của tập đoàn trong thời gian qua.

Về phần mình, ông Phan Tiến Hoàng, Trưởng đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam tại Nhật Bản, đánh giá cao các nỗ lực đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các thực tập sinh và kỹ sư Việt Nam của Ikai Group.

Ông khẳng định lễ hội này là cơ hội tốt để các lao động Việt Nam hiểu hơn về các phong tục tập quán và văn hóa truyền thống cũng như các đồng nghiệp Nhật Bản, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết giữa người dân hai nước.

Nhân dịp này, Trưởng đại diện Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Việt Nam tại Nhật Bản cũng căn dặn các lao động Việt Nam tuân thủ tốt kỷ luật lao động của tập đoàn và luật pháp của nước sở tại, đồng thời không ngừng học hỏi để tiếp thu các kiến thức khoa học-công nghệ tiên tiến của Nhật Bản.

Trong số các khách mời tham dự lễ hội có ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt.

Đây là một trong số những chính trị gia Nhật Bản đã đóng góp rất lớn cho việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tích cực ủng hộ việc tiếp nhận lao động Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ hội, ông Takebe cho rằng Ikai Group không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực rất tốt cho Nhật Bản mà còn cho cả Việt Nam.

Bên cạnh đó, chính trị gia này hy vọng các thực tập sinh Việt Nam nỗ lực học hỏi để sau này mang kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản về phát triển đất nước.

Trao đổi với phóng viên, em Bùi Văn Gòn, một thực tập sinh đến từ tỉnh Hòa Bình, nói lễ hội này là một sự kiện rất bổ ích, giúp em hiểu hơn về văn hóa của Nhật Bản và gắn kết hơn với các đồng nghiệp người Nhật.

Trong khi đó, em Trần Văn Nam, một thực tập sinh đến từ tỉnh Hà Tĩnh, đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của lãnh đạo tập đoàn đối với các lao động Việt Nam, đồng thời cam kết nỗ lực làm việc tốt hơn để đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn.

Trong khuôn khổ lễ hội, các lao động Việt Nam và các đồng nghiệp Nhật Bản đã tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí như ném vòng, săn bóng về đích, múc kẹo đầy xô…, đồng thời cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống của Nhật Bản.

Được thành lập năm 1970, Ikai Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ cơ khí, điện, điện tử cho đến dược phẩm và hóa chất công nghiệp.

Ikai Group bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam từ năm 2015. Hiện nay, có 236 thực tập sinh và 16 kỹ sư Việt Nam đang làm việc tại các công ty con thuộc tập đoàn này./.

Đào Thanh Tùng / TTXVN/Vietnam+