Sáu người Việt bị bắt tại Nam Phi hồi cuối năm 2018 đã về nước

 Xương hổ và sư tử được tìm thấy trong vụ bắt giữ. Ảnh: Hawks

Các công dân Việt Nam nói trên bị xét xử do vi phạm điều khoản trong “Luật Quản lý môi trường quốc gia: Đa dạng sinh học” quy định “Cá nhân không được phép tiến hành các hoạt động bị hạn chế đối với các loài động vật thuộc danh mục có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc được bảo vệ nếu không có giấy phép được luật này quy định".

Ngày 25/11/2018, lực lượng cảnh sát điều tra trọng án Nam Phi, thường được biết đến với tên gọi HAWKS, thông báo đã bắt giữ 6 công dân Việt Nam cùng 2 người Nam Phi khi nhóm người này đang di chuyển trên đường thuộc thị trấn Klerksdorp, huyện Matlosana, tỉnh North West, cách thủ đô hành chính Pretoria khoảng 250km về phía Tây Bắc.

Khám xét các phương tiện nhóm này sử dụng, lực lượng chức năng Nam Phi phát hiện nhiều mẩu xương động vật đã được cắt nhỏ, da sư tử, hổ và các dụng cụ, phương tiện được cho là sử dụng để nấu cao hổ, sư tử.

Trong 6 người nói trên, 5 người đã thừa nhận phạm tội và chấp hành hình phạt của tòa án, nộp tiền thay thế hình phạt tù, với khoản tiền nộp phạt từ 8.000 Rand (khoảng 12 triệu VND) đến 50.000 Rand (khoảng 75 triệu VND).

Trong phiên xét xử ngày 28/6 vừa qua, hồ sơ buộc tội người còn lại đã được rút. Đến ngày 30/6, cả 6 công dân Việt Nam này đã rời Nam Phi về nước bằng đường hàng không. Thời gian 6 công dân Việt Nam nói trên bị tạm giam tại Nam Phi là hơn 7 tháng.

Trong thời gian này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã thường xuyên theo dõi vụ việc, cử đại diện tham dự các phiên tòa, kịp thời gửi công hàm tới với các cơ quan chức năng của Nam Phi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân.

Đại sứ quán cũng đã hỗ trợ các thủ tục xuất cảnh tại sân bay để đưa 6 công dân này về nước.

Đây là bài học đắt giá cho những công dân Việt Nam vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ động vật hoang dã tại Nam Phi.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Vũ Văn Dũng cho biết, Đại sứ quán thường xuyên khuyến cáo khách du lịch Việt Nam khi sang Nam Phi và công dân Việt Nam đang sinh sống tại địa bàn cần chấp hành đúng các quy định của luật pháp sở tại và pháp luật Việt Nam, không được có bất kỳ hoạt động nào làm ảnh hưởng tới uy tín đất nước./.

Phi Hùng-Đình Lượng/ TTXVN/Vietnam+