Thủ tướng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi cho biết, những năm qua, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tăng cường, củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quôc không ngừng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu. Đại sứ quán đã kịp thời báo cáo và đề xuất những kiến nghị nhiều biện pháp nhằm củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong tình hình mới.

Đại sứ quán tập trung nguồn lực làm tốt công tác ngoại giao kinh tế với tinh thần “chủ động, sáng tạo và hiệu quả” phục vụ sự phát triển của đất nước, theo chỉ đạo của Thủ tướng là công tác đối ngoại cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới, “đóng vai trò chỉ đạo, tiên phong và lĩnh xướng, là người bán hàng”, quảng bá cơ hội đầu tư, quảng bá tiềm năng du lịch, tiếp thị các mặt hàng nông sản cho đất nước.

Trên tinh thần đó, công tác ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán luôn được coi trọng, triển khai có bài bản nhằm đóng góp thiết thực vào việc tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Đại sứ quán luôn đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương trong nước thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa hai nước; tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp, nỗ lực mở đường cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, đẩy mạnh thu hút đầu tư chất lượng cao từ Trung Quốc và các nước vào Việt Nam.

Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, Đại sứ quán luôn cố gắng phấn đấu “thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài” như căn dặn của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Đánh giá cao kết quả mà Đại sứ quán đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ Việt - Trung ngày càng phát triển, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư…, mở rộng thị trường cho hàng hóa của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực có những bước phát triển mới, ổn định. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Việt Nam.

Thông báo về kết quả cuộc hội kiến sáng 25/4 với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung về tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng mong Đại sứ quán tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước các biện pháp thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, bền vững, lâu dài, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Phát huy tốt vai trò cầu nối tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác bảo hộ công dân, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Đức Tuân/ baodientuchinhphu.vn