Phương pháp tắm giúp giảm 7% mỡ trong 1 tháng

 (Ảnh: Shutterstock)

Tuy nhiên vì không có bồn tắm, hay muốn tắm cho nhanh hoặc không thích ngâm mình trong bồn tắm nên có rất nhiều người chỉ tắm dưới vòi hoa sen, nhưng việc này cũng khó có thể khiến thể chất và tinh thần hoàn toàn được thư giãn và loại bỏ mệt mỏi được. Nếu có thể, bạn hãy ngâm mình trong bồn tắm nước nóng để cơ thể được ấm áp, thoải mái.

Khi ngâm mình thì bạn đừng ngâm theo kiểu “nhúng”, chỉ ngâm trong một khoảng thời gian ngắn. Có người chỉ ngâm mình khoảng 1~2 phút, từ lúc bước vào phòng tắm đến khi tắm xong mất khoảng 10 phút. Điều này không phát huy hết tác dụng.

Cách này chỉ giúp cơ thể được chạm vào nước nóng một chút mà thôi, không thể làm cho cơ thể ấm lên được chứ chưa nói đến việc phải ngâm đến khi đổ mồ hôi. Ngoài ra, cũng có người cứ thế nhảy ngay vào bồn tắm chứa đầy nước nóng, điều này không tốt cho tim mạch, tuyệt đối đừng làm như vậy.

Phương pháp làm ấm cơ thể và cho chảy nhiều mồ hôi để nước lưu thông khắp cơ thể chính là phương pháp tắm theo kiểu “cấu trúc vỏ quýt”. Đây là tên do một bác sĩ Nhật tự đặt. Cách tắm có thể giảm mỡ vô cùng hữu hiệu này chỉ cần mất khoảng 20 phút/lần.

① Ngâm mình(khoảng 3 phút)

② Kỳ rửa thân thể(khoảng 3 phút)

③ Ngâm mình(khoảng 3 phút)

④ Gội đầu và rửa mặt(khoảng 3 phút)

⑤ Cuối cùng là chậm rãi ngâm mình(khoảng 5~10 phút)

Sau khi làm xong bước 5, cơ thể ấm lên rồi, hãy rửa chân bằng nước lạnh (tốt nhất là dưới đầu gối). Việc rửa chân nước lạnh có thể giúp tuần hoàn máu tốt hơn. Sau khi ngâm mình xong, từ gót chân đến cả cơ thể đều ấm lên.

Trong số những người thực hiện theo phương pháp tắm này, có người làm liên tục một tháng đã giảm được 7% lượng mỡ. Cũng có người cảm thấy rất vui vì “ban đêm được ngủ ngon hơn”.

Thậm chí có một vài người thể hàn khá nặng còn vui vẻ chia sẻ với bác sĩ hướng dẫn rằng “trước đây dù tắm xong, nhưng khi mặc quần áo thì lại cảm thấy lạnh, sau khi áp dụng tắm theo phương pháp này thì cơ thể vẫn còn giữ được trạng thái ấm áp”.

Tắm là cách tốt nhất để tăng thân nhiệt, nâng cao chức năng của thận. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho cơ thể được ấm áp từ trong ra ngoài nhé!

Theo Epochtimes.com
Thanh Trúc (trithuc.vn)