Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ mở rộng thị phần sang Hệ thống Alpha School

 Đại diện IAE và Alpha School cùng ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thỏa thuận, Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ sẽ trở thành thành viên góp vốn, đồng thời là đối tác chiến lược và là một trong những cổ đông lớn của Alpha School hiện nay.

Với sự đầu tư của IAE, Alpha School sẽ được mở rộng mô hình trường bằng cách xây dựng một khuôn viên mới, rộng 1,6 ha, tại Khu đô thị Geleximco, Nam An Khánh. IAE cũng sẽ hỗ trợ trường chuẩn hóa và quốc tế hóa các chương trình đào tạo trong hệ thống.

Hệ thống giáo dục Alpha School gồm các trường học liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Ông Nguyễn Sỹ Thư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Alpha School cho biết, học sinh của trường vẫn sẽ tiếp tục được giáo dục và phát triển dựa trên các giá trị kim chỉ nam của trường như trước đây, đó là bốn giá trị làm người: yêu thương, trung thực, trách nhiệm, tôn trọng; bốn giá trị học tập và làm việc: hợp tác, cầu thị, nỗ lực, dũng cảm.

Tổ chức Giáo dục Hoa kỳ IAE được xây dựng bởi các nhà giáo dục là cựu du học sinh từ Mỹ, Anh, Úc, Đức. Hiện nay, IAE là một trong những tổ hợp giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với hơn 40.000 học viên theo học mỗi năm tại các đơn vị thành viên, gồm các và vẫn đang không ngừng mở rộng thị phần.

Trước đó, vào tháng 11/2018, IAE cũng đã “thâu tóm” Trường Newton Hà Nội khi ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và chính thức trở thành thành viên góp vốn lớn nhất vào ngôi trường này.

Việc các tập đoàn giáo dục tư nhân đầu tư lớn để thâu tóm các trường học tư từ phổ thông lên đại học, nhằm hoàn thiện hệ thống giáo dục khép kín từ bậc phổ thông đến đại học, thậm chí từ mầm non đến tiến sỹ đang diễn ra mạnh mẽ. Mới đây nhất, tháng 10/2018 vừa qua, Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng cũng đã mua lại Đại học Hoa Sen, một đại học tư có tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Phạm Mai (TTXVN)