Hàn Quốc sẽ nỗ lực phá vỡ thế bế tắc của đàm phán Mỹ-Triều

(Nguồn: Koogle TV) 

Theo Yonhap, ngày 12/3, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này sẽ thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, trong đó có tiến hành các cuộc gặp thượng đỉnh, trong năm nay nhằm làm sâu sắc mối quan hệ liên Triều cũng như giúp phá vỡ thế bế tắc của các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa hiện đang đình trệ giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Trong một báo cáo nêu chi tiết đường hướng chính sách năm 2019, bộ trên nêu rõ: "Với việc phối hợp chặt chẽ với Mỹ, chúng tôi sẽ thúc đẩy đối thoại liên Triều nhằm giúp Mỹ và Triều Tiên gặp lại nhau và đạt được thỏa thuận về phi hạt nhân hóa cũng như các biện pháp tương xứng."

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay Chính phủ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy "việc liên lạc chặt chẽ giữa lãnh đạo hai miền Triều Tiên" nhằm tăng cường quan hệ liên Triều và kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, theo Bộ Thống nhất, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành các bước đi sơ bộ để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên, đặc biệt là việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong và chương trình du lịch Núi Kumgang./.

(theo TTXVN)