Đón năm mới 2019 trong không gian chợ phiên vùng cao tại Hà Nội

Ảnh chỉ mang tính minh họa.  

Theo đó, điểm nhấn của chương trình là các gian hàng giới thiệu, bày bán nhiều sản vật truyền thống của các địa phương vùng cao phía Bắc.

Đây cũng là dịp để du khách tìm hiểu về nghề thủ công truyền thống, trải nghiệm trò chơi dân gian, hòa mình vào những tiết mục dân ca, dân vũ… của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Tày, Dao, Khơ Mú…

Cụ thể, trong không gian chợ phiên, đồng bào dân tộc Mông tỉnh Điện Biên sẽ trình diễn tinh hoa nghề giữ lửa rèn. Các sản phẩm được làm hoàn toàn bằng thủ công từ khâu cắt sắt, tạo hình, quai búa, tay cầm…

Bên cạnh đó, các nghệ nhân dân tộc Lào (Điện Biên) sẽ trực tiếp trình diễn những quy trình độc đáo của nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình “Chợ phiên vùng cao chào năm mới,”ban tổ chức sẽ giới thiệu “Mâm cơm sum họp ngày cuối năm” (sáng 30/12) và tái hiện lễ hội rượu cần của đồng bào dân tộc Kháng, tỉnh Sơn La (sáng 31/12)./.

AN NGỌC (VIETNAM+)