Nga tặng Syria 300 đạn tên lửa của tổ hợp phòng không S-300

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 tham gia cuộc tập trận chung Nga-Belarus mang tên Zapad-2017 ở Volka, cách Minsk (Belarus) khoảng 200km về phía Tây Nam tháng 9/2017.  

Nguồn tin này tiết lộ hệ thống tên lửa phòng không vừa cấp cho Syria là S-300PM. Đây là biến thể xuất khẩu của S-300PMU1 đã được quân đội Nga sử dụng.

Nga cấp cho Syria 3 tiểu đoàn S-300PM cùng 8 tổ hợp phóng cho mỗi tiểu đoàn.Trước đó, toàn bộ số vũ khí này trực thuộc một trung đoàn tên lửa phòng không làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời của Nga.

Sau khi trung đoàn này được thay thế bằng các tổ hợp S-400 hiện đại hơn, các tổ hợp S-300 được đưa về nhà máy tu sửa và nâng cấp trước khi được chuyển giao cho quân đội Syria.

Nguồn tin cho biết các tổ hợp S-300PM cấp cho Syria sử dụng đạn tên lửa 48H6E có khả năng tiêu diệt mục tiêu vận tốc đến 10.000km/h ở cự ly từ 50 mét đến 150km. Với các mục tiêu bay thấp từ 50-100 mét, tầm tiêu diệt mục tiêu từ 28-40km.Nga ký thỏa thuận cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 cho Syria từ năm 2010, tuy nhiên sau đó thỏa thuận bị đóng băng. 

Ngày 24/9 xảy ra sự cố máy bay trinh sát Il-20 bị bắn nhầm khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng. Phía Nga cáo buộc phi công Israel gián tiếp liên quan tới sự cố này do đã cố tình lợi dụng Il-20 để tránh phòng không Syria. 

Bộ Quốc phòng Nga khi đó tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng với tình hình.Ngày 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoàn thành cung cấp cho Syria các tổ hợp tên lửa phòng không S-300./.

(VIETNAM+)