Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn Phật giáo Thái Lan

 Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho Hòa thượng Phra Prôm-va-chi-ra-yan, thành viên Hội đồng Tăng già Thái Lan, Trưởng đoàn Phật giáo Thái Lan


Tại buổi tiếp, ông Ngô Trịnh Hà- Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã báo cáo với Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm Việt Nam của đoàn, đồng thời giới thiệu về lịch sử hình thành của các ngôi chùa Việt Nam trên đất Thái  Lan cùng với sự ra đời của Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan; hoạt động của Đoàn tại Việt Nam trong những ngày qua.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, bà Võ Thị Dung nhiệt liệt chào đón Đoàn thăm Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Bà thông báo tới Đoàn một số nét về tình hình kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh. Bà cho biết lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào sống tại thành phố. Bà gửi lời cảm ơn đến các hòa thượng chư tôn đức trong đoàn qua chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai này đã trở thành cầu nối thắt chặt thêm tình hữu nghị quan hệ giữa hai nước Việt – Thái nói chung, Phật giáo hai nước nói riêng.

Gửi lời tri ân chân thành đến Giáo hội Phật giáo Thái Lan, các thế hệ Hòa thượng trụ trì chùa Việt Nam ở Thái Lan đã chăm lo đến đời sống tâm linh, tín ngưỡng cho các phật tử kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, bà Võ Thị Dung bày tỏ tin tưởng, những hoạt động tích cực giữa Hội đồng Tăng già Thái Lan và Giáo hội Phật giáo Thái Lan với Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Thái Lan.

Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Dung chúc Đoàn có những ngày thăm Việt Nam với nhiều niềm vui và có nhiều hoạt động ý nghĩa, tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi về công tác Phật sự giữa hai nước.

Thay mặt Đoàn Phật giáo Thái Lan, Hoà thượng Phra Prôm-va-chi-ra-yan, thành viên Hội đồng Tăng già Thái Lan bày tỏ niềm hoan hỷ và tri ân sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh dành cho Đoàn. Đồng thời, Hòa thượng mong mối quan hệ hữu nghị giữa Phật giáo và nhân dân hai nước ngày càng phát triển và mở rộng, đóng góp tích cực vào mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Thái Lan – Việt Nam.


 Hòa thượng Thích Trí Quảng phát biểu chào mừng Đoàn đến thăm và làm việc tại Ban trị sự Phật giáo TP HCM

* Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn đã đến Việt Nam Quốc Tự thăm và làm việc với chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh.

Ân cần tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh; cùng Chư tôn đức thường trực Ban trị sự và văn phòng Thành hội. Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Trí Quảng cũng giới thiệu đến phái đoàn Thái Lan đôi nét về ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự mới được trùng tu lại, nơi đánh dấu phong trào đấu tranh giành quyền tự do tín ngưỡng năm 1963 ở miền Nam Việt Nam trong những năm tháng đất nước Việt Nam bị chia cắt. Đặc biệt, tại đây đang xây dựng công trình bảo tháp 13 tầng cao 63m, tương lai sẽ cung thỉnh trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức – người tự thiêu tại một ngã tư Sài Gòn để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Sài Gòn trước đây an vị, để tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước chiêm bái.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn:

 Bà Võ Thị Dung tiếp Đoàn Phật giáo Thái Lan

 

 Ông Ngô Trịnh Hà giới thiệu về Đoàn với Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh

 

 Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Việt Nam quốc tự

Hương Thảo