Ông Huỳnh Quốc Cường tìm anh trai là ông Huỳnh Tấn Dzũng

Ông Huỳnh Tấn Dzũng cùng vợ và con trai 

Ông Huỳnh Tấn Dzũng là người con thứ 5 của ông Huỳnh Thắng và bà Huỳnh Thị Thu. Khi còn nhỏ cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 (THPT), ông học tại quê nhà (huyện Tuy Phước). Sau đó, ông Dzũng học trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Ngãi và trở thành giáo viên dạy Anh văn tại trường cấp II Dương Thiện, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông nghỉ việc sau 3 năm, chuyển qua mở tiệm hành nghề thợ vàng tại Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Vì sinh sống gần biển, ông cùng gia đình gồm vợ, con trai và cháu trai 12 tuổi (con của người anh vợ) vượt biên bằng thuyền với một số người Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh). Từ khi ông Huỳnh Tấn Dzũng ra đi là ngày 26/6 năm Canh Ngọ (1990), tính đến nay đã 28 năm.

Ai có thông tin hay gặp ông Huỳnh Tấn Dzũng ở đâu xin liên hệ tới hai địa chỉ sau:

- Ông Huỳnh Quốc Cường (con thứ 10 của ông Huỳnh Thắng và bà Huỳnh Thị Thu).

SĐT: 0903652162. Email: cuonghoniz@gmail.com

Hoặc

- Bà Đào Quỳnh Nhi

SĐT: 0937240982. Địa chỉ: 145/23C Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP HCM

Gia đình xin trân trọng cảm ơn!