Triều Tiên, Mỹ kỳ vọng vào kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Kim-Trump

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: CNN

Giới quan sát ngày 11/6 cho rằng hiện vẫn chưa rõ liệu Bình Nhưỡng và Washington có khả năng đạt được bất kỳ thỏa thuận lịch sử nào về phi hạt nhân hóa và đảm bảo an ninh hay không, song những diễn biến bên ngoài gần đây nhất từ hai phía dường như cho thấy cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra thành công.

Sau khi đến Singapore chiều 10/6, khi được phóng viên hỏi cảm nhận về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra, Tổng thống Trump đáp: "Rất tốt".

Phát biểu này được coi là biểu hiện lạc quan thông thường của Tổng thống Mỹ song giới quan sát nhận định rằng bầu không khí trong cuộc thương lượng vào phút chót giữa lãnh đạo hai nước về phi hạt nhân hóa có thể không làm nản lòng những người mong chờ.

Còn từ Bình Nhưỡng, truyền thông chính thức của Triều Tiên ngày 10/6 đã phát những tin tức tương đối chi tiết về chuyến thăm Singapore của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó có thời gian đến và kế hoạch tổ chức cuộc gặp đầu tiên giữa ông với Tổng thống Trump vào ngày 12/6.

Việc truyền thông Bình Nhưỡng đưa trước tin về lịch trình của ông Kim là điều rất khác thường, đặc biệt là trong thời gian ông ở nước ngoài.

Ông Kim đã đến Trung Quốc 2 lần trong năm nay, song chỉ sau khi nhà lãnh đạo này trở về Bình Nhưỡng thì truyền thông Triều Tiên mới công bố thông tin.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 11/6 tuyên bố Washington duy trì "quyết tâm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách toàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Pompeo đưa ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore./.

(Theo TTXVN)