Giải bóng đá sinh viên Việt Nam tại Australia

Giải nhất thuộc về đội Đại học Curtin, các đội Đại học Tổng hợp Western Australia và Đại học Murdoch lần lượt nhận giải hai và ba. Cũng trong ngày hôm nay, trận thi đấu bóng đá giao hữu giữa hai đội nữ trường Đại học Tổng hợp Western Australia và Đại học Murdoch cũng diễn ra không kém phần sôi nổi, hào hứng.

Tại bang Western Australia hiện có khoảng 2.500 học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam theo học tại 5 trường Đại học, các trường đào tạo nghề và trường phổ thông.

Các bạn sinh viên Việt Nam thi đấu quyết liệt trong Giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2018.

Các sinh viên Việt Nam tại bang Western Australia đã thành lập Hội sinh viên Western Australia với lực lượng nòng cốt là sinh viên của 4 trường đại học tại đây là Đại học Murdoch, Đại học Curtin, Đại học Tổng hợp Western Australia và Đại học Edith Cowan.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bang, bà Sue Ellery đánh giá cao sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam trong học tập và nghiên cứu, và mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề.

Bên cạnh việc chú tâm vào học hành, hàng năm, sinh viên Việt Nam tại bang Western Australia thường tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự kết nối giữa sinh viên Việt Nam giữa các trường như tổ chức giải bóng đá hay tổ chức các buổi giao lưu nhân dịp tết âm lịch. Đồng thời, tại mỗi trường, các sinh viên Việt Nam cũng tập hợp theo nhóm, như hội Murdoch-Visam của trường Đại học Murdoch hay hội sinh viên Uwa-vsuwa của sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Western Australia.

 Ông Phùng Thế Long, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Perth trao giải cho các đội bóng tham gia giải đấu. 

Hoạt động tập thể là cơ hội để các sinh viên Việt Nam tại bang Western Australia gặp mặt nhau sau những giờ học căng thẳng, là dịp để các sinh viên đang sống xa nhà gần gũi và gắn bó với nhau hơn, từ đó tạo nên cộng đồng sinh viên chia sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ nhau khi gặp những khó khăn trong học tập và cuộc sống xa quê hương.

Vì lẽ đó, thành công nhất của Giải bóng đá sinh viên Việt Nam năm 2018 không chỉ là chọn ra được đội đá hay nhất mà chính là những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của các bạn sinh viên, là sức khoẻ và tình đoàn kết được tăng thêm giữa các anh chị em sinh viên và nghiên cứu sinh đang học tập tại tiểu bang Western Australia

Việt Nga-Vũ Thảo (VOV-Sydney)