Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom, Thái Lan

Tham dự buổi lễ, có sự tham dự của ngài Sổm-chai Vít-đăm-rông - Tỉnh trưởng tỉnh Na-khôn Phan-nôm và phu nhân cùng đông đảo các quan chức địa phương; đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng dẫn đầu, đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen do ông Hoàng Ngọc Sơn -Tổng lãnh sự dẫn đầu. Đặc biệt, tham dự sự kiện này còn có khoảng 700 kiều bào từ khắp nơi trên toàn Thái Lan cùng kiều bào địa phương tỉnh Nakhon Phanom và các cơ quan báo chí địa phương đến đưa tin. Ngoài ra, còn có các đoàn đại biểu và nhân dân từ các địa phương trong nước như Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,... sang dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Tỉnh trưởng Sổm-chai Vít-đăm-rông và ông Trịnh Cao Sơn- Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom nêu bật ý nghĩa ngày kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện qua tình cảm của nhân dân Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài, trong đó có kiều bào tại Thái Lan bày tỏ sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Thái Lan – Việt Nam ngày càng phát triển.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng nhấn mạnh tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, đạo đức cách mạng, đoàn kết dân tộc, trí tuệ thiên tài, tính nhân văn cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là một nhân sĩ – chiến sĩ quốc tế xuất sắc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc và cách mạng thế giới. Thay mặt Nhà nước ta, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng cám ơn Nhà vua, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Thái gốc Việt ổn định cuộc sống, hoà nhập với xã hội sở tại. Cùng với sự phát triển quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam – Thái Lan, bên cạnh Làng Hữu nghị Thái – Việt, Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom cùng với Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại một số địa phương Thái Lan (Nỏng-Ôn – tỉnh Ụ-đon Tha-ni, Ban-đồng – tỉnh Phi-chịt), là biểu tượng của tình hữu nghị hợp tác Việt Nam - Thái Lan và mãi mãi là di sản quý báu của hai dân tộc chúng ta.

Trước đó, sáng ngày 18/5/2018, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đã có buổi tiếp xúc, chào xã giao ngài Sổm-chai Vít-đăm-rông, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom  tại trụ sở tỉnh. Tối ngày 18/5/2018, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng cùng đoàn công tác của Đại sứ quán tham dự buổi gặp mặt Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom và tặng quà các bác Việt kiều lão thành địa phương. Chiều ngày 19/5/2018, Đại sứ và đoàn công tác đã đi thăm huyện Thà U-thên tỉnh Nakhon Phanom. Tại đây, Đại sứ đã có buổi tiếp xúc lãnh đạo huyện, thăm cộng đồng kiều bào và dâng hương Đền Đức Quận Đại Vương. Sáng ngày 20/5/2018, trước khi rời Nakhon Phanom kết thúc chuyến công tác, Đại sứ cùng đoàn công tác dự Lễ khởi công xây dựng trụ sở mới của Hội người Việt Nam tỉnh Nakhon Phanom

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)