Toàn quyền New Zealand ủng hộ hợp tác phát triển bền vững với Việt Nam

 Toàn quyền New Zealand và Phu quân cùng Đại sứ Nguyễn Việt Dũng và Phu nhân.

Tại buổi tiếp, Toàn quyền New Zealand bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-New Zealand trong thời gian qua; đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Nguyễn Việt Dũng trong nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước trên các mặt chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại và hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu, thế mạnh và dành ưu tiên cao như giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, du lịch, y tế…

Toàn quyền Patsy Reddy bày tỏ khâm phục trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế thời gian qua, cam kết tiếp tục ủng hộ tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác mọi mặt với Việt Nam, đặc biệt là hợp tác phát triển bền vững.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ quý báu mà bà Toàn quyền, chính phủ và các bộ, ngành, địa phương New Zealand đã dành cho Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cũng như cá nhân Đại sứ trong thời gian qua, coi đây là sự động viên và khích lệ lớn lao để hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác vừa qua.

Đại sứ cho rằng việc Việt Nam và New Zealand thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, việc hai bên đang tích cực triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình Hành động giai đoạn 2017-2020 cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quan hệ thương mại song phương trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2017 tăng hơn 30% và đạt hơn 1,6 tỷ NZD (tương đương 1,2 tỷ USD), sẽ góp phần đưa hợp tác song phương trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu thực chất, tạo tiền đề cho việc sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng đã chuyển lời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời bà Toàn quyền New Zealand thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng cũng đã tới chào từ biệt Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters nhân dịp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng tiếp xúc với đoàn ngoại giao tại trụ sở Quốc hội./.

(TTXVN/VIETNAM+)