Hai miền Triều Tiên bắt đầu đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức trên truyền hình về quan hệ liên Triều tại một nhà ga ở Seoul ngày 3/1. Nguồn: THX/TTXVN

Hai bên sẽ tập trung thảo luận về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội Olympic mùa Đông PhyeongChang 2018 cũng như những phương án cải thiện quan hệ quan hệ liên Triều.

Trước đó, phái đoàn đàm phán phía Hàn Quốc gồm năm người do Bộ trưởng thống nhất Cho Myoung-gyon dẫn đầu đã có mặt tại ngôi nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Panmunjom. Trong khi đó, đoàn đại biểu cấp cao của Triều Tiên gồm năm người do Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên Ri Sun-kwan được cho là tới điểm diễn ra hội đàm bằng đường bộ qua đường ranh giới quân sự (MDL).

Giới chuyên gia phân tích tình hình địa bàn đều tin tưởng rằng cuộc hội đàm cấp cao giữa hai miền Triều Tiên diễn ra vào thời điểm hết sức quan trọng, giúp giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, mở ra giai đoạn mới cho cải thiện quan hệ hai miền Nam-Bắc, tạo môi trường hòa giải để thúc đẩy các bên liên quan sớm trở lại bàn đàm phán giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, họ cũng không đặt kỳ vọng quá nhiều vào kết quả cuộc hội đàm lần này. Nhiều khả năng cuộc hội đàm sẽ chỉ dừng lại ở việc trao đổi quan điểm để tiến tới thảo luận ở các cuộc đàm phán sau này./.

(Theo TTXVN)