Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi còn rất lớn

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam đến chào từ biệt. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; chúc Đại sứ tiếp tục đạt được nhiều thành công trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ với Nam Phi và các nước ở châu Phi, coi đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam-Nam Phi tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao. Quan hệ kinh tế, thương mại tiếp tục phát triển, với kim ngạch song phương những năm gần đây thường ở mức trên 1 tỷ USD. Hợp tác trên các diễn đàn quốc tế được duy trì…

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi còn rất lớn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực có thế mạnh, nhất là về thương mại, khai khoáng, giáo dục, du lịch, tài nguyên-môi trường.

Chúc mừng những thành tựu nhiều mặt mà Nam Phi đã đạt được trong những năm vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, trân trọng mời Tổng thống Jacob Zuma sang thăm Việt Nam.

Đại sứ Kgomotso Ruth Magau cho biết, Nam Phi đã tận dụng tất cả các cơ hội hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, hợp tác qua kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, như dịp Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) năm 2015 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Nam Phi đã cử đoàn cấp cao sang tham dự và có các cuộc gặp Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Hai nước đã thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm Nam Phi của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Đỗ Bá Tỵ (tháng 8/2017). Việt Nam là một nước bạn bè của Nam Phi, vì vậy Nam Phi sẽ nỗ lực đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Đại sứ Kgomotso Ruth Magau cho biết, bà sẽ trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong Đại sứ luôn gìn giữ những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và quan hệ hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2018, Việt Nam và Nam Phi sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; mong muốn hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong dịp này, qua đó tạo cơ sở phát triển quan hệ hai nước lên một tầm cao mới./.

(Theo TTXVN)