New York tí hon trong ống kính của nhiếp ảnh gia Bỉ

 Nhiếp ảnh gia Jasper Leonard đến từ thành phố Antwerp, Bỉ, nói rằng: "Nhìn ngắm New York sẽ cho bạn một trải nghiệm choáng ngợp". Jasper đã "thu nhỏ" Quả táo lớn thành một nơi nhỏ nhắn như những mô hình đồ chơi. Đây là một dự án làm sách ảnh có tên New York Resized.

 Jasper đã sử dụng kỹ thuật tilt-shift, thể loại nhiếp ảnh làm cho các đối tượng trong ảnh bị thu nhỏ lại như chụp mô hình đồ chơi. Trong hình là những chiếc taxi vàng đặc trưng của New York.

 Hòn đảo nơi có tượng Nữ thần Tự do cũng được thu nhỏ. Dự án chụp hình này được Jasper thực hiện trong hơn 20 ngày, chụp chủ yếu từ trên tầng thượng của những tòa nhà lớn, từ máy bay trực thăng hoặc thiết bị bay điều khiển từ xa (drone).

 Khu đô thị đông đúc xe cộ qua lại và những ngôi nhà chọc trời sáng rực đèn trở nên mơ màng hơn qua ống kính của Jasper.

 Anh đã chụp khoảng 13.000 bức ảnh trong suốt hành trình khám phá thành phố Quả táo lớn. 

 Năm 2016, Jasper ra mắt hai cuốn sách ảnh đầu tiên chụp tại Bỉ.  

 Kỹ thuật chụp hình tilt-shift khiến cho cảnh vật tự nhiên bỗng chốc như có bàn tay sắp đặt.

 Những khu nhà công sở, chung cư trông giống các khối lego.

 Đến cả những hàng hoa quả, tạp hóa cũng trở nên cuốn hút với người xem qua góc máy của Jasper. 

 Đây là khung cảnh người dân New York thư giãn dưới nắng mặt trời nhưng bạn sẽ lầm tưởng đang nhìn vào một mô hình thu nhỏ. 

 Cuốn sách ảnh về New York thu nhỏ của nhiếp ảnh gia Bỉ sẽ ra mắt vào ngày 20/11.

 Jasper từng đạt giải về nghệ thuật thị giác tại Đại học Sint Lucas Antwerpen năm 2010.

(Vnexpress)