Da trắng mịn không tì vết nhờ pha trà xanh với rượu trắng theo cách này

 

Giờ đây thay vì tốn tiền đi spa hãy sử dụng các loại mỹ phẩm cao cấp bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp cũng làm được điều đó hiệu quả ngay tại nhà. Đặc biệt, trong lá trà xanh có chứa nhiều acid amin, enzym, vitamin A, B1, B2, B6, B12, C cùng các chất chống oxy hóa. Khi cho chúng kết hợp với rượu trắng sẽ tạo nên hỗn hợp thần kỳ, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa, giảm thâm nám, xóa mờ nếp nhăn hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

– 1 cốc trà đặc

– 1/2 cốc rượu trắng

– Bát và thìa, bông tẩy trang.

Sơ chế nguyên liệu:

– Lá trà xanh bạn đem đi rửa sạch nhiều lần vào chậu nước nhằm loại bỏ bụi bẩn, sạn cát bên ngoài nếu có.

– Dùng tay vò nhẹ nguyên liệu sao cho lá bị gẫy gập, nhưng không dập nát.

– Hoàn thành xong, cho lá trà xanh vào bình rồi đổ nước sôi lắc đều rồi đổ đi.

– Đổ tiếp 1 lớp nước nóng khác vào bình. Lúc này hãy tiến hành ngâm trong khoảng từ 15 – 20 phút để tinh chất tự nhiên trong lá trà phát huy một cách triệt để.

Cách làm:

Bước 1: Hòa tan rượu trắng với nước trà xanh vừa chuẩn bị ra chiếc bát nhỏ, dùng thìa khuấy đều tay giúp các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Bước 2: Rửa mặt thật sạch với nước ấm. Thao tác này khá quan trọng giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn mặt khác giúp các lỗ chân lông giãn nở tự nhiên.

Bước 3: Thấm bông tẩy trang vào bát hỗn hợp và nhẹ nhàng xoa đều lên mặt. Thực hiện hành động này liên tục nhiều lần nhằm giúp các mạch máu được lưu thông tốt nhất.

Bước 4: Giữ nguyên trong khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước như bình thường. Cuối cùng hãy thoa 1 lớp mỏng kem dưỡng ẩm theo chiều kim đồng hồ để kết thúc quá quá trình chăm sóc da.

Áp dụng phương pháp này đều đặn 3 lần/tuần để có được làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ từ sâu bên trong.

(Theo An Nhiên/The thao va xa hoi)