Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức lễ thượng cờ ASEAN

 Đại sứ và đại diện Đại sứ quán 5 nước thành viên Ủy ban ASEAN tại Prague (ACP). 

Tham dự buổi lễ có Đại sứ và đại diện Đại sứ quán 5 nước trong Ủy ban ASEAN tại Prague (ACP) gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Các quan chức Hạ viện, Chính phủ Séc, chính quyền thành phố Praha và đại diện ngoại giao đoàn cũng tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn đã nêu bật một số thành tựu chính trong quá trình phát triển của ASEAN. Kể từ khi thành lập năm 1967 đến nay, ASEAN đã phấn đấu xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, vì sự phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Việc thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015 là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển hơn nửa thế kỷ qua của Hiệp hội. ASEAN đã thiết lập quan hệ với 10 đối tác lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…

ASEAN đã trở thành một trong những mô hình hợp tác khu vực thành công nhất, đồng thời được coi là động lực của nền kinh tế châu Á và thế giới. Hiện ASEAN là nền kinh tế lớn thứ 3 ở châu Á và lớn thứ 7 trên thế giới với Tổng sản phẩm nội khối (GDP) gần 3.000 tỷ USD cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 4,7%/năm.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn khẳng định hợp tác ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại Việt Nam. Từ khi gia nhập năm 1995 đến nay, Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động và đóng góp không nhỏ vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN cũng như thúc đẩy hội nhập của khối.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn cũng đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Ủy ban ASEAN tại Prague (ACP) trong việc quảng bá hình ảnh của Hiệp hội, tăng cường quan hệ với chính phủ và người dân Séc cũng như các tổ chức quốc tế ở sở tại.

Trước đó, cũng tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Séc đã diễn ra phiên họp thứ 13 của Ủy ban ASEAN tại Prague. Các Đại sứ và đại diện 5 nước và các Tiểu ban công tác của Ủy ban đã tổng kết hoạt động trong 6 tháng đầu năm, cũng như thảo luận các hoạt động trong sáu tháng cuối năm. Tại phiên họp này, Đại sứ Thái Lan đã chính thức trao chức Chủ tịch luân phiên của ACP cho Đại sứ Việt Nam.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn nhấn mạnh Việt Nam nhận chức Chủ tịch Ủy ban trong một giai đoạn quan trọng. Với tư cách là Chủ tịch, Đại sứ sẽ nỗ lực trong việc tăng cường tình đoàn kết giữa các nước thành viên trong ACP, đồng thời thúc đẩy các mối quan hệ giữa ASEAN với Cộng hòa Séc, các cơ quan và nhân dân Séc./.

(TTXVN/VIETNAM+)