Đạo diễn "Kong: Skull Island" chính thức làm đại sứ du lịch Việt Nam

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao danh hiệu đại sứ du lịch Việt Nam cho đạo diễn Jordan Vogt-Roberts
(Ảnh: Nguyễn Khánh)

Chia sẻ cảm xúc khi chính thức đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Việt Nam, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts nói đây là một vinh dự rất lớn mà chưa bao giờ ông có.

“Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi có rất nhiều áp lực vì Việt Nam là địa điểm tôi chưa biết nhiều nhưng khi đã hoàn thành bộ phim, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Khi đó chúng tôi luôn xác định là phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện công việc khó khăn thế này nhưng chúng tôi quyết tâm quảng bá giới thiệu cảnh đẹp Việt Nam qua bộ phim.

Có một điều chắc chắn là khi xem bộ phim này, rất nhiều người sẽ ngỡ ngàng vì cảnh đẹp tuyệt vời của Việt Nam. Khán giả và khách tham quan chắc hẳn sẽ nói ồ sao trên thế giới lại có địa điểm đẹp như vậy”, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts phát biểu cảm nhận.

 Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts và đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Ông cũng nói trong quá trình làm phim tại Việt Nam, ông được trải nghiệm văn hóa và thưởng thức rất nhiều món ăn Việt, điều đó làm tình cảm với đất nước này lớn dần trong ông.

“Khi đến với đất nước của các bạn, chúng tôi hết sức vinh dự, tự hào cảm thấy luôn được chào đón vì sự hiếu khách của các bạn.

Chúng tôi muốn trong thời gian tới vẫn tiếp tục được làm việc với các bạn để đưa đến Việt Nam nhiều đạo diễn với nhiều bộ phim và diễn viên nổi tiếng, tiếp tục giới thiệu những danh thắng của Việt Nam.

Có thể nói bộ phim này là một trong những bộ phim được chiếu trên quy mô toàn cầu nên tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực và trong thời gian tới sẽ rất nhiều người biết đến Việt Nam.

Tôi rất sẵn lòng góp một phần công sức để giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam đến với bạn bè thế giới và đó là một vinh dự với tôi. Cám ơn các bạn”, ông nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch - gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, đồng thời nhấn mạnh lại Việt Nam đang cố gắng đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển công nghiệp văn hóa.

“Hy vọng đây là khởi đầu tốt đẹp cho sự phát triển đột phá của du lịch và điện ảnh Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ.

(Theo V.V.Tuân/Tuổi Trẻ)