Người Việt tại Slovakia kỷ niệm Ngày Quốc khánh

Tham dự lễ kỷ niệm có bà Đặng Thị Lê Thanh - Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia, ông Rastislav Sedmac - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Košice, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bratislava (Slovakia) và Budapest (Hungari) cùng đông đảo bà con người Việt ở Košice, đông Slovakia và nhiều người bản xứ đến dự chung vui.

Dưới Cờ đỏ Sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Lễ chào cờ với bài quốc ca vang lên giữa trời Âu khiến lòng người càng nhớ về quê hương da diết, càng tự hào về dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, bà Đặng Thị Lê Thanh nêu bật ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ghi nhận, biểu dương những đóng góp có hiệu quả của cộng đồng người Việt nơi đây; đặc biệt đã có những hành động cụ thể, thiết thực ủng hộ các hoạt động bảo vệ chủ quyền đất nước…

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng bằng khen và quà cho các cháu học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học qua; đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mang đậm tính dân tộc như kéo co, múa lân, cờ tướng, biểu diễn văn nghệ với những bài hát Việt đi cùng năm tháng… Đặc biệt là chương trình thi đấu giao lưu bóng bàn giữa ba đội: Košice, Bratislava, Budapest và giao lưu bóng đá giữa hai đội Košice và đội Đông Slovakia khiến không khí lễ hội càng sôi nổi

Hoạt động của Hội Người Việt Nam và Hội phụ nữ Košice và Đông Slovakia nhân dịp Quốc khánh 2/9 cũng như tổ chức đón tết Nguyên đán cho cộng đồng đã trở thành thông lệ được bà con nơi đây nhiệt tình tham dự. Đây là dịp kết nối để những người xa quê hương ở Košice và Đông Slovakia được thăm hỏi, gặp gỡ nhau sau những ngày chăm chỉ lao động mưu sinh. Đồng thời cũng là dịp để các cháu nhỏ được sinh hoạt trong không gian văn hóa dân tộc, khuyến khích, động viên các cháu cố gắng học tập.

Hội người Việt Nam ở đây là thành viên trong hội đồng dân tộc thiểu số của thành phố Košice. Ngoài những hoạt động trong cộng đồng người Việt, Hội còn có nhiều chương trình tham gia sinh hoạt cùng người dân sở tại như tham gia lễ hội phở, lễ hội văn hoá các dân tộc, lễ hội truyền thống các khu vực, chạy marathon...

Hải Nga (Slovakia)